Nhìn lại diễn biến vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2019 17:54 GMT+7

Quang cảnh phiên tòa sáng 14/10 (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, câu kết với nhau thực hiện hành vi nâng điểm cho 107 thí sinh với 309 bài thi.

Sáng 14/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho 107 thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hà Giang. Sau đây là diễn biến vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018:

Ngày 20/07/2018

Nhìn lại diễn biến vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018 - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hà Giang bắt giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang. Trong kỳ thi THPT năm 2018, ông Lương được phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm và là người trực tiếp can thiệp vào bài thi của 114 thí sinh.

Ngày 23/07/2018

Công an tỉnh Hà Giang bắt giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang.

Nhìn lại diễn biến vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018 - Ảnh 2.

Gần 9 tháng sau, Công an tỉnh Hà Giang khởi tố 3 bị can gồm bà Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, ông Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở) và bà Lê Thị Dung (Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang).

Ngày 3/6/2019

Công an tỉnh Hà Giang đã chuyển hồ sơ vụ án gian lận thi cử sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 5 bị can. Gồm: Vũ Trọng Lương, Nguyễn Thanh Hoài, Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung.

Ngày 15/7/2019

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để yêu cầu điều tra bổ sung.

Ngày 18/9/2019

Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi tỉnh Hà Giang. Phiên tòa đã phải hoãn lại với lý do là trong số 176 người có nghĩa vụ, liên quan và làm chứng thì nhiều người vắng mặt.

Ngày 14/10/2019

Sau hơn 20 ngày tạm hoãn, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo liên quan đến vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang Mở lại phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

VTV.vn - Hôm nay (14/10), Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước