Nhu cầu sử dụng xe máy tại Việt Nam vẫn chiếm đa số

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 06:14 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo các nghiên cứu của Ủy ban ATGT quốc gia, nguyên nhân nhu cầu sử dụng xe máy tại Việt Nam vẫn chiếm đa số là do thực trạng mạng lưới phương tiện công cộng còn hạn chế.

Các nghiên cứu hướng đến môi trường giao thông lành mạnh, bền vững cho người Việt Nam vừa được công bố chiều 27/9. Đây là hoạt động thường niên giữa Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam.

Do nhu cầu sử dụng xe máy tại Việt Nam vẫn chiếm đa số nên theo các cơ quan liên quan, việc cần làm là nâng cao ý thức, bảo đảm an toàn cho đối tượng sử dụng loại phương tiện này.

Trong những năm qua, việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên qua các lớp nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi tham gia giao thông của cộng đồng cho khoảng 13 triệu lượt người, tặng 250.000 mũ bảo hiểm cho đối tượng sử dụng xe máy.

Xe máy phải dán nhãn năng lượng từ năm 2020 Xe máy phải dán nhãn năng lượng từ năm 2020 Clip: Vượt ẩu, tài xế xe máy ngã sõng soài trước đầu ô tô Clip: Vượt ẩu, tài xế xe máy ngã sõng soài trước đầu ô tô Tràn lan tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn tại Nha Trang Tràn lan tình trạng học sinh đi xe máy phân khối lớn tại Nha Trang

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước