Nhức nhối nạn đòi nợ kiểu xã hội đen

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/09/2018 06:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Người đưa tin

VTV.vn - Tình trạng cho vay nặng lãi đang diễn biến phức tạp. Cùng với đó là tình trạng đòi nợ thuê, đòi nợ theo kiểu xã hội đen gây ra nhiều hệ lụy.

Không chỉ các đối tượng cho vay nặng lãi hay các tổ chức tín dụng đen, hiện có khá nhiều người khi muốn đòi một khoản tiền hay tài sản đã cho vay thay vì khởi kiện ra tòa lại nhờ cá nhân, tổ chức thu nợ ngoài xã hội đòi hộ.

Tại các tỉnh, thành có kinh tế phát triển như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương hay Cần Thơ, dịch vụ thu hồi nợ tràn ngập với mức tiền công dịch vụ từ 20% đến 45%.

Tuy nhiên, giải pháp đòi nợ được coi là hữu hiệu và được không ít các đối tượng làm dịch vụ đòi nợ thuê áp dụng lại là các hành vi theo kiểu xã hội đen. Khi người vay không có tiền trả, các đối tượng này sẽ đánh đập, phá hủy tài sản, đặc biệt là khủng bố tinh thần.

Hành vi khủng bố tinh thần xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau từ nhắn tin, gọi điện đe dọa, tung ảnh gia đình và cá nhân để bôi nhọ trên các trang mạng xã hội, rạch yên xe cho đến đặt vòng hoa, đổ chất thải, chất bẩn trước cửa nhà... Thậm chí, có nhóm còn mang cả quan tài đến nhà con nợ.

Đắk Nông khởi tố 3 đối tượng dùng súng đòi nợ thuê Đắk Nông khởi tố 3 đối tượng dùng súng đòi nợ thuê

VTV.vn - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng vũ khí trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước