Nhức nhối nạn mất cắp cổ vật ở đình chùa

Quốc Minh (Trung tâm TH Việt Nam tại Cần Thơ - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 08/10/2014 14:56 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: giacngo)

Thời gian qua, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xuất hiện tình trạng trộm cắp táo tợn đột nhập các ngôi đình, chùa để trộm tài sản, cổ vật.

Vừa qua, tại đình thần Thới Luông, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản, cổ vật. Theo Ban trị sự đình Thới Luông, kẻ gian đã cắt khóa cửa, lẻn vào bên trong và lấy đi 8 bộ lư, trong đó có nhiều bộ lư cổ hàng trăm năm tuổi và 1 bàn thờ gỗ cẩn xà cừ.

Tình trạng trộm đồ cổ ở các ngôi đình, chùa không chỉ xảy ra ở Thành phố Cần Thơ, mà đang xuất hiện ở một số địa phương khác trong vùng như: An Giang, Đồng Tháp. Ở hầu hết các nơi, chỉ sau khi bị mất tài sản thì các biện pháp phòng ngừa mới được tăng cường. Ngành chức năng đã đưa ra khuyến cáo, các món đồ có giá trị ở đình chùa nên cất giữ nơi kín đáo, khi đến ngày cần thiết mới trưng bày cho người dân thưởng lãm.

Ghi nhận của PV VTV qua Video.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước