Ninh Thuận: Dân khổ vì sống chung với bụi từ cánh đồng muối

Tấn Quýnh (VTV8)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 10:01 GMT+7

VTV.vn - Học sinh phải đeo khẩu trang trong lớp học, người dân liên tục đóng cửa là tình cảnh ở xã Phước Minh, Thuận Nam khi gần đây cả xã phải đối mặt với bụi từ cánh đồng muối.

Khẩu trang là vật không thể thiếu của học sinh trường THPT Nguyễn Văn Linh, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nhiều em cho biết, có buổi học cả lớp phải đeo khẩu trang, ngay cả khi các em ngồi trong lớp học. Nhà trường cũng đã mua 2.000 khẩu trang y tế, thuốc nhỏ mắt để phân phát cho các em. Nguyên nhân gây ra điều bất thường này chính là bụi từ cánh đồng muối thuộc dự án sản xuất muối công nghiệp Quán Thẻ. Nhiều vụ không sản xuất, ruộng muối khô cằn và bụi từ đồng muối theo gió bay khắp các khu dân cư ở xã Phước Minh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước