Nồng độ bụi tại Hà Nội cao gấp 1,5 lần tiêu chuẩn cho phép

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/03/2016 21:35 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Hà Nội không ô nhiễm nặng như Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên thực tế, mức độ ô nhiễm của Hà Nội đến đâu?

"Hà Nội có chỉ số chất lượng không khí lên đến 388. Đây là mức cực kỳ ô nhiễm và có hại đối với cả những người khoẻ mạnh". Con số và lời cảnh báo này được đăng tải trên một trang Facebook cá nhân và được dẫn nguồn từ website Aqicn.org. Điều này đã khiến dư luận rất lo lắng về chất lượng sống hiện nay ngay trong một thành phố lớn như Hà Nội.

Hiện Hà Nội không ô nhiễm như Bắc Kinh. Đây là khẳng định của Tổng cục Môi trường về chất lượng không khí ở thủ đô. Tuy nhiên, cơ quan này cũng công nhận Hà Nội phải đối mặt với nồng độ bụi trung bình ngày cao gấp từ 1,2 đến 1,5 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Và điều này cũng được cảnh báo từ nhiều năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước