Ninh Thuận: Gia súc chết hàng loạt vì nắng hạn

CBS (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 18/04/2015 06:23 GMT+7

Cây trồng ở tỉnh Ninh Thuận đang thiếu nước nghiêm trọng. Ảnh NLĐ

VTV.vn - Tại Ninh Thuận, tình hình hạn hán kéo dài đã khiến hơn 1.000 gia súc chết do thiếu thức ăn, nước uống.

Tính đến thời điểm này, tổng dung tích 20 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ còn khoảng 10,6% dung tích thiết kế. Trong khi cơ quan Dự báo Khí tượng thủy văn dự báo đến giữa tháng 9 tại đây mới có mưa nên thời gian tới, tình hình hạn hán sẽ tiếp tục gay gắt và diễn ra trên diện rộng.

Việc thiếu nước gây thiệt hại vật nuôi, cây trồng, khiến người dân phải ngừng sản xuất, đất đai bị sa mạc hóa, đời sống nhân dân vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn, nguy cơ tái nghèo là rất cao, dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trước tình hình khô hạn khốc liệt ở Ninh Thuận, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh chiều 13/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, tỉnh Ninh Thuận phải tập trung cao độ cho công tác chống hạn, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất, có biện pháp bảo vệ đàn gia súc và diện tích cây trồng hiện có, tìm ra biện pháp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảm bảo thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, biến thách thức thành thời cơ để vươn lên và phát triển.

Tỉnh Ninh Thuận cũng đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ địa phương gạo cứu đói đợt 2 năm 2015, đề nghị Chính phủ hỗ trợ tiếp 132 tỷ đồng kinh phí chống hạn năm 2015 để thực hiện đấu nối, mở rộng hệ thống cấp nước, mở rộng cửa lấy nước, kênh dẫn nước; mua và vận chuyển nước sinh hoạt cho dân; nạo vét kênh mương, đào ao, giếng chống hạn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước