Ninh Thuận: Tàu vỏ thép 15 tỷ đồng nằm bờ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/05/2017 18:02 GMT+7

VTV.vn - Tàu vỏ thép đầu tiên và duy nhất ở tỉnh Ninh Thuận được đóng từ nguồn vốn Nghị định 67 đã nằm bờ từ hơn 1 năm qua.

Sự việc tiếp tục được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tìm hướng khắc phục để ngư dân sớm đưa tàu vỏ thép trở lại hoạt động.

Ghi nhận tại cảng cá Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận, tàu vỏ thép Hoàng Sa NT - 91234 đã nằm bờ suốt từ tháng 4/2016 đến nay. Chủ tàu là ngư dân Dương Văn Thắng ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Tàu được hạ thủy vào đầu năm 2016. Đây là tàu thu mua hải sản được đóng từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67 và là tàu đầu tiên ở tỉnh Ninh Thuận đóng bằng vỏ thép. Hơn 15 tỷ đồng là số vốn bỏ ra để đóng con tàu này.

Chưa kể, nhiều thiết bị trên tàu bị hư hỏng. Những ngư dân cho biết, họ không thể vận hành con tàu là do tàu này bị lắc khi ở trên biển. Con tàu dài 28m, rộng 8m. Theo ngư dân, chiều dài đà ngang khoang máy của con tàu ít nhất phải được 7m, nhưng ở con tàu này chỉ được 1,5m. Tàu rung lắc khiến cho các tàu cá khác không dám cập vào để bán cá. Ngư dân cho đây là lỗi thiết kế, lẽ ra tàu chứa được 220 tấn hải sản, nhưng thực tế chỉ chứa 24 tấn.

Nguyên nhân gây ra những trục trặc ở tàu vỏ thép này tiếp tục được xác định, nhưng ngay từ đầu, ngư dân không biết mẫu tàu vỏ thép mà mình lựa chọn có hợp lý hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước