Nỗ lực ổn định cuộc sống cho đồng bào di cư

Trí Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 21:17 GMT+7

VTV.vn - Việc ổn định đời sống cho đồng bào di dân tự do, luôn được Nhà nước và chính quyền các tỉnh Tây Nguyên đặc biệt quan tâm.

Những năm qua, khu vực Tây Nguyên đã đón nhận nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là ở các tỉnh phía Bắc đến sinh sống và lập nghiệp. Đã có hàng chục dự án được triển khai với kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng để sắp xếp, bố trí chỗ ở cho bà con. Đến nay, nhiều dự án đã phát huy hiệu quả, giúp cuộc sống của người dân di cư tự do từng bước được ổn định.

Theo thống kê, từ năm 2005 đến nay, đã có gần 190.000 hộ dân với hơn 930.000 nhân khẩu di cư ngoài kế hoạch đến các tỉnh Tây Nguyên sinh sống. Nhờ các chính sách về ổn định dân di cư tự do, đến nay, hơn 166.000 hộ có nơi ở khang trang và được nhập khẩu vào địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước