Nông sản khó tiêu thụ vì giao thông ách tắc

Kim Dung - Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 15:40 GMT+7

VTV.vn - Hơn 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đang gặp khó khăn khi con đường độc đạo nối địa phương này với trung tâm bị ách tắc.

Nông sản làm ra không thể tiêu thụ được, học sinh đến trường phải băng rừng, lội suối và đi bộ trên con đường gập ghềnh sỏi đá là tình cảnh khổ sở mà hơn 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) gặp phải khi con đường độc đạo nối địa phương này với trung tâm bị ách tắc.

Tuyến đường Ra Manh nối đường Đông Trường Sơn đã bị chia cắt do sạt lở từ đợt mưa lũ cuối năm 2016. Mới đây, tuyến đường đã tạm khơi thông cho người đi bộ và xe máy. Vận chuyển hàng hóa trì trệ, người dân thiệt đơn, thiệt kép.

Thuộc Chương trình tái định canh, định cư Thủy điện Đăk Đrinh, tuyến đường Ra Manh có chiều dài hơn 8km được khởi công năm 2015 và dự kiến hoàn thành năm 2016, hiện vẫn án binh bất động.

Thủy điện Đăk Đrinh cho rằng việc chậm trễ cấp vốn là do thay đổi chính sách. Thực hiện QĐ 34 của Chính phủ, chi phí bồi thường tái định cư của dự án từ 710 tỷ tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Trước mắt, việc đảm bảo giao thông thông suốt là yêu cầu bức thiết đối với tỉnh Quảng Ngãi. Nếu không cuộc sống của hơn 400 hộ đồng bào Ca Dong ở thôn Ra Manh sẽ thêm khó khăn vì sản xuất hàng hóa bị đình trệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước