"Nóng" tình trạng vận chuyển gỗ trái phép ở miền Trung

Xuân Hòa (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/12/2016 22:51 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm cuối năm, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép ở miền Trung vẫn rất "nóng bỏng".

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng nhưng liên tiếp nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép bị lực lượng cảnh sát giao thông ở miền Trung bắt giữ trong thời gian gần đây đã phản ánh rất rõ mức độ "nóng bỏng" của tình trạng vận chuyện gỗ trái phép vào thời điểm cuối năm.

Trong đó, tuyến Quốc Lộ 1A qua địa bàn các tỉnh Trung Trung Bộ là địa bàn trung chuyển gỗ lậu từ các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam ra Bắc. Càng về cuối năm, tình trạng này càng diễn biến phức tạp, hình thức che giấu, vận chuyển gỗ lậu ngày càng tinh vi.

Chỉ trong 3 tuần cuối tháng 11, cảnh sát giao thông Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 6 vụ vận chuyển gỗ lậu. Gỗ lậu được chở bằng xe khách, ở khoang hành lý, ở xe được đóng 2 thùng đáy và ở xe tải được ngụy trang kỹ với nhiều lớp vỏ bọc khác nhau.

Còn tại Kon Tum, năm nay, vi phạm lâm luật tăng 70% so với cùng kỳ năm 2015, với hơn 2.400m3 gỗ bị phát hiện, thu giữ.

Các đối tượng lâm tặc ngày càng manh động, chống lại người thi hành công vụ và có xu hướng lôi kéo nhiều đối tượng tội phạm xã hội khác tham gia vào các đường dây vận chuyển, tiêu thụ gỗ lậu.

Thực tế xe chở gỗ lậu chỉ bị cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1 phát hiện khi có dấu hiệu quá tải. Để ra đến quốc lộ 1, những xe này đã vượt qua nhiều trạm kiểm soát chuyên ngành của các địa phương. Gỗ lậu vẫn được vận chuyển về xuôi chứng tỏ rừng tự nhiên vẫn đang bị phá và cũng phản ánh phần nào công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc bảo vệ rừng tự nhiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước