Nước sông nổi bọt trắng không phải do nhà máy thải ra

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/01/2018 12:02 GMT+7

Mặt nước sông xuất hiện bọt trắng xóa và bốc mùi rất khó chịu.

VTV.vn - Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam khẳng định hiện tượng bọt trắng nổi đầy sông chỉ duy nhất nguồn nước từ sông Nhuệ chứ không do nguồn xả thải của các nhà máy thải ra.

Tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đang xảy ra tình trạng mặt nước sông xuất hiện bọt trắng xóa kéo dài như tuyết khi bơm nguồn nước từ sông Nhuệ vào sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân ban đầu theo địa phương là do lấy nguồn nước ô nhiễm từ sông Nhuệ.

Hiện tượng này xuất hiện nửa tháng nay và còn gây mùi hôi thối khó thở. Nhiều gia đình sống xung quanh phải đóng cửa chặt và đeo khẩu trang.

Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên khẳng định hiện tượng bọt trắng nổi đầy sông chỉ duy nhất nguồn nước từ sông Nhuệ chứ không do nguồn xả thải của các nhà máy hay cơ sở sản xuất nào trong huyện này thải ra.

Hiện có 5 trạm bơm nước đang hoạt động và đều xuất hiện tình trạng này. Nguồn nước sẽ được phục vụ cho sản xuất vụ đông xuân sắp tới, cấy lúa và trồng hoa màu.

Tình trạng sông nổi bọt trắng xóa đã xuất hiện nhiều năm nay, nhưng thời điểm này mức độ ngiêm trọng và kéo dài nhất. Hiện đã xuất hiện tình trạng cá chết tại nhiều hộ chăn nuôi thủy sản xung quanh.

UBND huyện Duy Tiên cho biết đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về chuyện ô nhiễm sông Nhuệ qua địa phận Hà Nam nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước