Nuôi hàu trên lốp cao su không gây hại

Phan Hương, Nam Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/04/2016 18:23 GMT+7

Việc nuôi hàu trên lốp hoàn toàn không gây hại

VTV.vn - Hàu được nuôi trên lốp cao su hoàn toàn không gây hại. Đây là kết luận chính thức được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TT-Huế công bố.

Theo kết luận, các chỉ tiêu về môi trường nước và kim loại nặng như lưu huỳnh, chì đều trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TT-Huế cũng đưa ra khuyến cáo, bà con nông dân nên chuyển sang nuôi hàu với các hình thức thân thiện với môi trường hơn như cọc và giàn thay vì nuôi trên lốp xe. Ủy ban nhân dân tỉnh TT- Huế cũng kiến nghị, việc quy hoạch chi tiết đầm Lập An theo hướng vừa đảm bảo nguồn lợi khai thác vừa bảo vệ môi trường.

Trước đó, thông tin về việc nuôi hàu trên lốp cao su ở đầm Lập An (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã gây tâm lý bất an cho người dân trong thời gian qua.

Nuôi hàu trên lốp xe có ảnh hưởng đến sức khỏe? Nuôi hàu trên lốp xe có ảnh hưởng đến sức khỏe?

VTV.vn - Hiện người dân thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đang rất phân vân trước thông tin ăn hàu nuôi trên lốp xe có thể ảnh hưởng sức khoẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước