Núp bóng cải tạo đất để khai thác cát trái phép

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 08:45 GMT+7

VTV.vn - Dưới danh nghĩa cải tạo đất để trồng cây rồi khai thác luôn cát tại khu đất đó. Cứ như vậy, mỗi ngày, hàng đoàn xe chở cát trái phép tấp nập qua lại.

Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được mệnh danh là vùng cung ứng nguyên liệu cát cho cả khu vực miền Đông Nam bộ và TP.HCM. Sau thời gian im ắng, tình trạng khai thác cát trái phép sôi động trở lại.

Theo chân một chiếc xe ben làm dịch vụ chở thuê, phóng viên tiếp cận mỏ cát Trường Phước cách quốc lộ khoảng 2 km. Thay vì khai thác trong phạm vi mỏ được cấp phép, công ty này lấy trộm đất từ bên ngoài. 

Để vào được bãi khai thác trái phép này, phóng viên phải vượt qua những điểm canh được chốt chặn dày đặt. Lần bò qua được các chốt canh, dấu hiệu khai thác cát trộm dần hiện ra: những khối cát liên tục được múc lên xe ben đưa đi.

Theo người dân, mỗi ngày, công ty Trường Phước khai thác trộm ít nhất 300 tấn cát từ những cánh rừng sâu mang về mỏ. Đoàn xe rầm rập, bụi mù, ngang nhiên vượt qua những cung đường giữa "thanh thiên bạch nhật" mà chẳng có lực lượng chức năng nào phát hiện.

Tại huyện Hàm Tân có ít nhất 3 doanh nghiệp khai thác cát trái phép với quy mô lớn trong thời gian dài. Chưa hết, ở đây còn xảy ra tình trạng trang trại nông nghiệp núp bóng cải tạo đất đào ao để trồng cây, khai thác một lượng cát đem bán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước