Ô nhiễm trầm trọng, rác tràn ra Quốc lộ ở bãi rác lớn nhất tỉnh Trà Vinh

Diệp Phong (VTV9)-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 10:13 GMT+7

VTV.vn - Rác tràn ra cả Quốc lộ, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, bãi rác lớn nhất tỉnh Trà Vinh đã bị ô nhiễm trầm trọng trong nhiều năm nay.

Bãi rác lớn nhất tỉnh Trà Vinh đã tồn tại hơn 20 năm qua, khoảng 1 năm nay đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Bãi rác này nằm cạnh Quốc lộ 60 thuộc xã Lưu Hòa, huyện Châu Thành. Tồn tại từ trước những năm 2000, bãi rác mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 trăm tấn rác thải hỗn hợp cho thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành.

Do để lộ thiên, lâu ngày không được xử lý, bãi rác ngày càng phình to và cao thêm. Hơn một năm qua, ngành chức năng địa phương phải dùng phương tiện cơ giới đào bới, dọn chỗ để tiếp nhận thêm rác. Tuy nhiên, theo người dân, trong vài tháng nay, do quá tải, lượng rác hàng ngày phải đổ phía ngoài ở ngay cạnh Quốc lộ, khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn.

Khổ nhất là hàng trăm hộ dân sống cạnh bãi rác này, cả các cơ sở y tế, trường học lân cận cũng ngày đêm bị mùi hôi tra tấn. Theo đó, vào những lúc trời mưa, nước đen ngòm tràn ra cả ngoài đường, thậm chí vào sân nhà, gây xáo trộn cuộc sống người dân. Không chỉ người dân, những bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao Phổi Trà Vinh ở ngay cạnh bãi rác cũng "dở khóc dở cười" vì mùi hôi thối.


Bình Thuận: Ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác khổng lồ được đầu tư hơn 14 tỷ đồng Bình Thuận: Ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác khổng lồ được đầu tư hơn 14 tỷ đồng

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Thuận, bãi tập trung rác của 14 xã được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng lại để rác lộ thiên và xử lý bằng phương pháp thô sơ, gây ô nhiễm nghiêm trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước