Ổn định cuộc sống từ phong trào cho mượn đất sản xuất

Hoàng Tài (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 17:46 GMT+7

VTV.vn - Tại Trà Vinh, nhiều gia đình khá giả đã cho xóm giềng mượn đất, giúp bà con tạo dựng các mô hình sản xuất phù hợp, cải thiện đời sống.

Hơn 20 năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã duy trì tốt phong trào cho mượn đất sản xuất. Xuất phát từ việc bà con trong dòng tộc mượn đất trồng trọt mùa khô, phong trào đã dần lan rộng trong cộng đồng. 

Trong giai đoạn từ năm 2007-2012, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh có 2.643 gia đình khá giả cho gần 2.000 hộ nghèo mượn gần 50ha đất sản xuất. Qua đó, mỗi năm giúp khoảng 200 hội viên nông dân vươn lên khấm khá. Sự chia sẻ của những gia đình khá giả đã góp phần tích cực trong phong trào đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi ở địa phương. 

Không chỉ thế, phong trào cho mượn đất sản xuất còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết xóm giềng, tạo sinh kế cho lao động nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước