Ông Vũ Huy Hoàng có quyền kiến nghị việc Quốc hội ra Nghị quyết phê phán

P.V-Thứ tư, ngày 23/11/2016 12:57 GMT+7

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

VTV.vn - Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Với thẩm quyền của một công dân, ông Hoàng có quyền kiến nghị việc bị Quốc hội phê phán.

Sáng nay (23/11), tại buổi họp báo quốc tế công bố kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, trả lời câu hỏi của phóng viên về căn cứ, quy định của pháp luật với việc Quốc hội thông qua nghị quyết có nội dung phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng rất nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận, công khai. Những thông tin này đã được công bố công khai trước toàn dân.

Quốc hội khóa XIII đã miễn nhiệm, ông Vũ Huy Hoàng không còn là bộ trưởng, vì thế vừa qua trên cơ sở pháp lý, Quốc hội có phê phán, giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xử lý về sai phạm ông Hoàng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết: "Ông Hoàng có quyền công dân nên có quyền kiến nghị. Nếu có kiến nghị thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan sẽ xem xét".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước