Phá đường dây buôn bán ma túy "khủng" tại Hà Tĩnh

Minh Toàn - Thế Mạnh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 17/06/2016 11:56 GMT+7

Tang vật bị thu giữ.

VTV.vn - Lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh cần sa, 2 gói cần sa trọng lượng 0,8kg, 3 gói ma túy đá, 2 gói heroin, hàng chục bơm kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Chiều 16/6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Công an thị xã Kỳ Anh phá đường dây tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ TP Hà Tĩnh vào thị xã Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình.

Vào thời điểm trên, tại Trạm thu phí Đèo Ngang, các lực lượng mật phục, khống chế xe ô tô BKS 38A-07837 màu bạc, bắt giữ 3 đối tượng: Lê Xuân Thanh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Cẩm Xuyên), Bùi Văn Hòa (SN 1973, trú tại khối 6, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) và Vang Thị Thủy (SN 1984 quê quán Châu Thắng, Quỳ Châu, Nghệ An) đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh cần sa, 2 gói cần sa trọng lượng 0,8kg, 3 gói ma túy đá; 2 gói heroin, hàng chục bơm kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy đá. Khám xét nhà ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm gần 100 gam ma túy đá do đối tượng Thanh tự giao nộp; y khai đã mua với số tiền 45 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Lê Xuân Thanh từng có tiền án, tiền sự, thụ án 40 tháng về tội tàng trữ ma túy, 7 năm nghiện ma túy. Trong vụ bắt giữ này, đối tượng là người cầm lái ô tô đi giao hàng ở thị xã Kỳ Anh và tỉnh Quảng Bình. Đối tượng Bùi Văn Hòa cũng nghiện 20 năm nay và có 2 tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, tàng trữ ma túy (bị bắt các năm 1996, 2000, 5/2016 và đang tại ngoại). Hòa đã nhiễm HIV. Đối tượng thường mua ma túy tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước