Kiên quyết xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng ở Kon Tum

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/12/2018 14:22 GMT+7

Nhiều gốc cây tại tiểu khu 500, 501 thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông bị chặt hạ.

VTV.vn - Sáng 13/12, UBND tỉnh Kon Tum khẳng định ​sẽ kiên quyết xử lý các vụ vi phạm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng tại xã Hiếu, huyện Kon Plông.

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã phản ánh về tình trạng phá rừng tại tiểu khu 500, 501 thuộc địa bàn xã Hiếu, huyện Kon Plông.

Sau khi có thông tin, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, làm rõ nội dung phản ánh. Kết quả kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 14 gốc cây bị chặt hạ, tổng khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường là trên 12m3 thuộc các nhóm 3,4,7.

Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông đã ra Quyết định khởi tố vụ án trên về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại khoảnh 13, tiểu khu 500 thuộc lâm phần Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông quản lý.

Nạn phá rừng bùng phát nghiêm trọng tại Kon Tum Nạn phá rừng bùng phát nghiêm trọng tại Kon Tum

VTV.vn - Tại huyện kon Plong, tỉnh Kon Tum, nạn phá rừng đang bùng phát nghiêm trọng, nhiều tiểu khu của cánh rừng nguyên sinh có tuổi đời hàng trăm năm đã bị triệt phá hoàn toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước