Phải cung ứng đủ than cho sản xuất điện, bảo đảm sản xuất và sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/12/2018 20:40 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

VTV.vn - Chiều tối 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về công tác cung ứng than cho sản xuất điện.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trong mọi điều kiện phải cung ứng đủ than cho sản xuất điện, đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã chủ động tìm phương án hợp tác dài hạn, đảm bảo thực hiện mục tiêu cao nhất là cung cấp đủ điện cho đời sống người dân và phát triển sản xuất, Phó Thủ tướng cho biết hiện nay, nhu cầu cho sản xuất điện là trên 50 triệu tấn than nếu không giải quyết tốt được việc cung ứng than thì tình trạng thiếu điện sẽ diễn ra ngay trong năm nay và những năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương phê duyệt biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than; xây dựng kế hoạch tổng thể về nhu cầu sử dụng than các loại, gồm than sản xuất trong nước, than nhập khẩu, đảm bảo đáp ứng nhiên liệu cho các cơ sở sản xuất, đặc biệt là đáp ứng đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Bộ Công Thương: Kiên quyết đảm bảo đủ điện cho sản xuất năm 2019 Bộ Công Thương: Kiên quyết đảm bảo đủ điện cho sản xuất năm 2019

VTV.vn - 4 kịch bản điều hành giá điện năm tới 2019 đang được Bộ Công Thương xây dựng trên tinh thần phải đảm bảo không để thiếu điện phục vụ sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước