Phải giảm khoảng 2% biên chế mỗi năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 07:43 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó nêu rõ: Mỗi năm Bộ, ngành, địa phương phải giảm 1,5-2% biên chế.

Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm, Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 - 2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015. Các Bộ, ngành, địa phương chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm tinh giản biên chế đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt tiêu chuẩn quy định...

'Dù chưa đủ biên chế vẫn có thể tinh giản' "Dù chưa đủ biên chế vẫn có thể tinh giản" Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017 Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua: Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017 Thủ tướng phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức năm 2017 Thủ tướng phê duyệt gần 270.000 biên chế công chức năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước