“Phải làm môn Lịch sử trở nên hấp dẫn hơn với học sinh”

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/01/2019 13:50 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam.

VTV.vn - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và dự lễ khai mạc Triển lãm di sản văn hóa sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Sáng nay (20/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và dự lễ khai mạc Triển lãm di sản văn hóa sâm Ngọc Linh Kon Tum "Báu vật đại ngàn".

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến trách nhiệm phải làm cho môn Lịch sử trở nên hấp dẫn hơn đối với học sinh cũng như đưa sâm Ngọc Linh đem lại những giá trị độc đáo cho hình ảnh của quốc gia.

Việc tới thăm Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nơi đang lưu giữ những báu vật và giá trị của dân tộc Viêt Nam từ hàng nghìn năm lịch sử tới thời đại Hồ Chí Minh, là một hoạt động truyền thống của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước ở mỗi nhiệm kỳ.

Thủ tướng phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm di sản văn hóa sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trên đường tới bảo tàng sáng nay, Thủ tướng như đi ngược lại dòng lịch sử của dân tộc, vì cách bảo tàng không xa Đông Bộ Đầu với chiến tích còn lại là chùa Hòe Nhai. Tòa nhà bảo tàng cũng là một chứng tích lịch sử của thời Pháp thuộc. Cùng với mong muốn bảo tàng sẽ trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ trăn trở vì sao môn Lịch sử chưa hấp dẫn học sinh và nếu sớm không thay đổi thực tế này thì làm sao bồi dưỡng được tinh thần, ý thức dân tộc và khó có thể động viên, lôi kéo các tài năng trẻ Việt Nam trên khắp thế giới về nước phụng sự quốc gia.

Cắt băng khai mạc Triển lãm di sản văn hóa sâm Ngọc Linh Kon Tum "Báu vật đại ngàn", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Kon Tum và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cùng tổ chức triển lãm này. Đây là một hành động cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị đầu tư, phát triển sâm Ngọc Linh vào tháng 9 vừa qua về việc đưa sâm Ngọc Linh từ quốc bảo trở thành quốc kế dân sinh.


Điểm sử thi THPT Quốc gia thấp: Do học sinh không chú trọng môn Lịch sử? Điểm sử thi THPT Quốc gia thấp: Do học sinh không chú trọng môn Lịch sử?

VTV.vn - Nhiều giáo viên dạy Sử cho rằng hình thức thi THPT Quốc gia theo kiểu tổ hợp bài thi xã hội hiện nay khiến cho học sinh không chú trọng môn Lịch sử.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước