Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/05/2019 19:47 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Việt - Nga cần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD, gấp đôi so với hiện nay.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tối 22/5 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ Việt - Nga đang phát triển năng động, đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu, cũng như triển khai nhiều dự án đầu tư mới tại hai nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Vladimir Putin cho rằng hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác và cần phấn đấu đạt được mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD, gấp đôi so với hiện nay.

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại Việt - Nga lên 10 tỷ USD - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nga là đối tác tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự. Hai lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác song phương về năng lượng và dầu khí; đồng thời nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí tại hai nước, cũng như thúc đẩy triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, làm tiền đề mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác về công nghệ cao, đặc biệt hợp tác phát triển kinh tế số. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Chính phủ điện tử, cũng như bảo đảm an ninh thông tin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí Việt Nam - Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương, cũng như song phương, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại Biển Đông.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển tới Tổng thống Vladimir Putin lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam.

Việt - Nga tăng cường hợp tác kinh tế Việt - Nga tăng cường hợp tác kinh tế

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Medvedev đã chứng kiến lễ ký 13 văn kiện hợp tác giữa các bộ, địa phương và doanh nghiệp giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước