Phân định rõ tội danh xâm hại tình dục trẻ em

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/07/2019 19:40 GMT+7

VTV.vn - Cần phân định rõ các hành vi phạm tội dâm ô, xâm hại trẻ em nói riêng và tội phạm tình dục nói chung.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về tội phạm tình dục, trong đó làm rõ các nội dung này.

Sau sự việc ôm, hôn bé gái ở thang máy chung cư Galaxy 9 TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Linh đã bị khởi tố vì hành vi dâm ô trẻ em. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân quận 4 đã trả lại hồ sơ vì chưa đủ cơ sở pháp lý để truy tố về tội dâm ô, khiến vụ án đang rơi vào bế tắc.

Đó chỉ là một trong nhiều vụ án xâm hại tình dục trẻ em tòa án chưa đưa ra được phán quyết vì thiếu những định nghĩa, khái niệm rõ ràng về các hành vi nào được coi là phạm tội.

Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đang nghiên cứu và một Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự 2015 về các tội xâm hại tình dục.

Đại diện của UNICEF cho rằng cần mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đặc biệt với nhóm tội mại dâm trẻ em và phát tán văn hóa khiêu dâm trẻ em. Những hành vi mới như dụ dỗ tình dục, kích động tình dục trẻ em qua mạng cũng cần có những qui định để can thiệp sớm nhằm phòng ngừa có hiệu quả các hành vi này.

Nếu Nghị quyết này được thông qua, những kẽ hở pháp lý dẫn đến bỏ lọt tội phạm như thời gian qua sẽ được khắc phục để ngành tư pháp đấu tranh có hiệu quả với các tội danh xâm hại tình dục với trẻ em. Còn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định cần tạo ra hành lang pháp lý mới nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại tình dục với trẻ em nhưng không để nhầm lẫn với những tình cảm của xã hội dành cho các cháu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước