Phản hồi về dự án "treo" 20 năm ở Hải Phòng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/05/2019 11:37 GMT+7

VTV.vn - Suốt 20 năm qua, người dân phải sống trong cảnh tạm bợ vô cùng khó khăn. Họ mong chờ một sự ổn định còn chính quyền sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?

Phản hồi về dự án treo 20 năm ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Một khu đất đã được thu hồi vào 20 năm trước để phục vụ tái định cư cho các hộ dân mất đất cho dự án khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Ông Vũ - người dân sống tại khu đất này cho biết, cách đây 20 năm, khu đất nhà ông cũng đã từng được đo đạc và hứa, sẽ thu xếp tái định cư tại chỗ cho gia đình ở chỗ này. Nhưng giờ sau 20 năm, vẫn chẳng thấy đất tái định cư đâu.

Giải phóng mặt bằng dang dở, bốn bề, nhà lại thấp hơn đường nên mỗi trận mưa là một trận lụt. Ông Lương - một hộ gia đình chính sách trong vùng dự án cho biết, 20 năm nay, mặc dù nhiều lần xin phép sửa chữa nhưng không được nên gia đình ông đã phải sống trong cảnh đối phó với mưa lũ như thế này.

Phản hồi về dự án treo 20 năm ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền cũng thừa nhận, sự chậm trễ giải phóng mặt bằng trong suốt 20 năm qua của dự án đã gây ra nhiều hệ lụy. Hiện quận đang quyết liệt đôn đốc chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Do khu đất này cũng chính là khu đất dùng để tái định cư tại chỗ cho bà con nên nếu bà con hợp tác thì việc hoàn thành nhanh hạ tầng để bàn giao đất tái định cư tại chỗ sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Liên quan tới việc phản ánh của bà con về việc cán bộ dự án trả lời là dự án không có tiền tạm cư, lãnh đạo quận khẳng định đó là thông tin không chính xác. Theo quy định, người dân được hỗ trợ 6 tháng tiền tạm cư sau khi nhận đất tái định cư để xây nhà. Hiện quận Ngô Quyền đã có những quỹ đất phù hợp để chuẩn bị cho công tác bố trí tái định cư. Vì vậy, bà con nên làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng để nắm rõ về chính sách cũng như quyền lợi của mình.

Hàng trăm hộ dân khổ sở vì dự án treo 20 năm giữa TP Hải Phòng Hàng trăm hộ dân khổ sở vì dự án treo 20 năm giữa TP Hải Phòng

VTV.vn - Nằm trong diện giải tỏa di dời phục vụ dự án, hàng trăm hộ dân tại Hải Phòng đang phải sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa xuống cấp suốt 20 năm mà không được sửa chữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước