Phán quyết của Tòa Trọng tài nêu cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật

Minh Hiếu (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ sáu, ngày 15/07/2016 10:07 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của Tiến sĩ Phạm Lan Dung - Giảng viên khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Ngày 14/7, Philippines đã ra tuyên bố kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye (Hà Lan), theo đó khẳng định yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và Trung Quốc không có quyền lịch sử với các vùng biển ở Biển Đông.

Tuyên bố này là phản ứng mạnh nhất từ phía Philippines đối với phán quyết hôm 12/7 của Tòa Trọng tài. Trước đó, Trung Quốc nhấn mạnh không nên đưa tranh chấp hàng hải vào chương trình nghị sự của ASEM, đồng thời cảnh báo sẽ tuyên bố thiết lập vùng nhận diện phòng không tại Biển Đông nếu an ninh của Trung Quốc bị đe dọa.

Để nhìn nhận rõ hơn về nội dung phán quyết của Tòa Trọng tài lần này, phóng viên THVN đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Lan Dung - Giảng viên khoa Luật quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước