Phần trả lời của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đi vào trọng tâm hơn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/11/2017 16:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, phần trả lời chiều nay (16/11) của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã ngắn gọn hơn và đi vào trọng tâm hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã hoàn tất phiên chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực tài chính. Những vấn đề được đại biểu chất vấn nhiều nhất là các giải pháp khắc phục những hạn chế, xử lý tiêu cực, thu hồi nợ đọng thuế, giải pháp đẩy mạnh tăng thu, các sai phạm trong lĩnh vực thuế; các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, để đảm bảo an toàn nợ công.

Đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng những câu hỏi chi tiết hơn với những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực tài chính như đại biểu Nguyễn Mạnh Cường hỏi là: "Có hay không 63% hộ kinh doanh đi đêm với cán bộ thuế?". Bộ trưởng thừa nhận có tình trạng này, đồng thời cho biết đó là con số khảo sát năm 2015, sang đến năm 2016 tỷ lệ này chỉ còn 31%.

Phiên chất vấn diễn ra khá sôi nổi. Các câu hỏi thẳng thắn chất lượng với những số liệu rõ ràng, các đại biểu nhắc lại cả những lời hứa của Bộ trưởng từ trước để hỏi về việc Bộ trưởng đã thực hiện lời hứa đó thế nào. Phần trả lời của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã đi vào trọng tâm câu hỏi hơn so với phiên buổi sáng, tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội nhận định là Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chưa đưa ra được những giải pháp mang tính đột phá.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước