Phát động chương trình giáo dục sức khỏe răng miệng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 18:06 GMT+7

VTV.vn - Kết quả điều tra từ Viện Răng Hàm Mặt Trung ương cho thấy, 4/5 trẻ Việt bị sâu răng sữa.

Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn uống nhiều đường, tinh bột, cùng thói quen "trốn" đánh răng trước khi đi ngủ. Do đó, việc bảo vệ sức khỏe răng miệng là một ưu tiên trong chăm sóc toàn diện cho học sinh tiểu học và mầm non trên khắp cả nước.

Viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bộ Y Tế cùng công ty PS sẽ cùng phát động chương trình nha khoa học đường nhằm bảo vệ nụ cười của trẻ, cùng nhiều hoạt động kết hợp giáo dục và giải trí dạy đánh răng đúng cách vào sáng và tối; hỗ trợ các tiết học giáo dục chăm sóc răng miệng cho học sinh vùng sâu vùng xa nhằm giảm tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn ở nhóm tuổi dưới 12.

Một bộ truyện 21 tập sẽ được xuất bản với nhân vật chú Sư Tử răng to, giúp phụ huynh dạy trẻ thói quen đánh răng 2 lần mỗi ngày.

Báo động 80#phantram người trưởng thành mắc các bệnh về răng miệng Báo động 80#phantram người trưởng thành mắc các bệnh về răng miệng

VTV.vn - Theo thống kê, có trên 80% người trưởng thành mắc các bệnh về răng miệng như sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước