Phát động sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/12/2019 19:30 GMT+7

Các đại biểu trao biểu trưng cây gậy trắng (Ảnh: báo QĐND)

VTV.vn - Sáng 5/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu chương trình Vì sự phát triển cộng đồng và phát động sáng kiến “Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ là công bố sáng kiến mà còn là một cuộc tổng kết về quá trình tham mưu, hoạch địnhh và thực hiện chính sách cho những người khuyết tật. 

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, hiện nay, Việt Nam đang thực hiện cam kết phát triển bền vững, trong đó có nhiệm vụ chăm lo những người yếu thế, phụ nữ, trẻ em, những người khuyết tật. 

Hiện cả nước có 3 triệu người mù và người khiếm thị hơn. Sáng kiến 1 triệu "cây gậy trắng cho người mù Việt Nam" bao gồm tặng cây gậy trắng đi kèm với tập huấn sử dụng an toàn, phục vụ di chuyển hàng ngày, kết hợp với hoạt động truyền thông sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho những nhóm, cụm yếu thế nhất trong cộng đồng người mù.

Quan tâm hơn nữa tới Hội người mù Quan tâm hơn nữa tới Hội người mù

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị phải chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, trong đó có người mù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước