Phát động tuyên truyền thực trạng kháng sinh

-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 14:17 GMT+7

VTV.vn - Lễ phát động bản báo cáo ‘Thực trạng kháng sinh thế giới’ vừa được tổ chức nhằm đề cập những giải pháp toàn cầu phòng ngừa kháng thuốc kháng sinh.

Lễ phát động do bệnh viện Nhiệt đới Trung ương phối hợp với Đại học Oxford tổ chức.

Sự xuất hiện của kháng sinh từ những năm 1940 bắt đầu là Penicillin điều trị nhiễm trùng huyết, viêm phổi đã làm thay đổi bộ mặt y học hiện đại. Tuy nhiên, sự lạm dụng kháng sinh trong chữa bệnh, chăn nuôi, bảo quản thực phẩm làm hiệu quả của kháng sinh giảm dần, tạo các chủng vi khuẩn kháng thuốc.

Thực trạng này lan rộng toàn cầu, nhất là ở các nước đang phát triển. Tỷ lệ kháng kháng sinh cao điển hình ở những nơi dễ dàng mua thuốc không đơn, lạm dụng kê đơn. Ở Việt Nam, đã xuất hiện loại kháng sinh có tỷ lệ kháng thuốc tới 45%. Giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay là thay đổi nhận thức về việc sử dụng kháng sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nâng vốn pháp định lên 20 tỷ đồng đối với kinh doanh BĐS Nâng vốn pháp định lên 20 tỷ đồng đối với kinh doanh BĐS

VTV.vn - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi thành lập DN phải có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng trở lên, sàn bất động sản không nằm trong danh sách phải tăng vốn này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước