Phát hiện sách giáo khoa in lậu tại ĐBSCL

Anh Đào (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 18/08/2018 12:10 GMT+7

VTV.vn - Tháng 7, kiểm tra đột xuất 16 nhà sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện 10 nhà sách có bán sách lậu.

Theo Nhà xuất bản giáo dục, tình trạng sách in lậu tràn lan trên thị trường ĐBSCL đang rất khó kiểm soát trong khi việc nhận biết là không hề dễ dàng.

Trong tháng 7 vừa qua, kiểm tra đột xuất 16 nhà sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phát hiện 10 nhà sách có bán sách lậu và thu giữ hơn 2.500 bản sách. Hiện tại Cà Mau cũng đang tiến hành kiểm tra và bước đầu đã phát hiện có sai phạm. 

Không chỉ có hai địa phương trên, những năm trước, tình trạng sách in lậu còn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác ở ĐBSCL với công nghệ tinh vi. Sách in lậu chủ yếu là sách học mỹ thuật cấp tiểu học và THCS, sách bài tập, sách tin học, ngoại ngữ hoặc sách tham khảo có nội dung không chuẩn, giấy mực in không đảm bảo cho người sử dụng. 

Để tránh mua nhằm sách in lậu, các bậc phụ huynh nên cân nhắc mua sách tại các nhà sách lớn có uy tín hoặc các cửa hàng sách thiết bị trường học của địa phương.

Hướng dẫn phân biệt sách giáo khoa thật và sách in lậu Hướng dẫn phân biệt sách giáo khoa thật và sách in lậu

VTV.vn - Phụ huynh khi lựa chọn sách cho con cần lưu ý một số đặc điểm nhận biết sách giáo khoa thật và sách in lậu sau đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước