Phát huy giá trị di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

Thanh Hà, Phạm Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 17:39 GMT+7

Du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Nhân Dân.

VTV.vn - Sáng nay (12/10), tại TP. Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội thảo về phát huy giá trị di tích này.

Nhà đày Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1930, diện tích gần 2 hecta, theo kiểu khép kín để biệt giam, đày ải, tra tấn các chiến sỹ cách mạng yêu nước.

Tại hội thảo, các tham luận đã được đưa ra như: Đi đến thống nhất tên gọi chung của di tích "Nhà tù Buôn Ma Thuột" là "Nhà đày Buôn Ma Thuột". Bên cạnh đó, hội thảo còn lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để hoàn thiện lý lịch khoa học di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột, hướng đến xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước