Phát ngôn ấn tượng: Giám đốc Công an TP.HCM cảm thấy đau lòng

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 10/09/2017 10:11 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu của Giám đốc Công an TP.HCM là một trong rất nhiều các phát ngôn ấn tượng tuần qua.

- "Nói sai đâu mà tôi phải xin lỗi"- Quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Minh Mẫn, khẳng định sẽ không xin lỗi theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ vì ông cho rằng mình bị đánh hội đồng, bởi câu nói có ý xúc phạm nhà báo được đưa lên mạng xã hội là bị cắt ghép.

- "Khách hàng là thượng đế. Thượng đế gì mà bị bắt trả bao nhiêu phải trả bấy nhiêu", Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng nói về việc thu phí tại các trạm BOT đang có nhiều bất ổn tại buổi tọa đàm "Dự án BOT - Chính sách và giải pháp" diễn ra vào cuối tuần này.

- Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, ông cảm thấy đau lòng về hình ảnh người chiến sỹ công an nhân dân đã bị sụt giảm, sau khi báo chí phản ánh cảnh sát giao thông đuổi đánh người dân quay phim CSGT chặn xe ngay khu vực đường vòng nguy hiểm và việc "Cảnh sát giao thông 'làm luật' ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất". Giống như Trung tướng Lê Đông Phong, nhiều người dân cũng đau lòng lắm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước