Phát triển bền vững cần sự chung tay từ mỗi người dân

Thu Hiền, Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 21:55 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (7/7), Hội thảo công bố và triển khai kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã diễn ra tại Hà Nội.

Kế hoạch này đã được Thủ tướng ban hành với các mục tiêu quan trọng như xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, đạt bình đẳng giới... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh chủ trì hội thảo.

Tại hội nghị, những khó khăn, thách thức khi triển khai chương trình đã được các đại biểu nêu ra như: Thu nhập của người dân chưa cao, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi bắt đầu giảm mạnh…

Các đại biểu cho rằng, để phát triển bền vững cần gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, sự phát triển bền vững không chỉ trông đợi vào những chủ trương chính sách của nhà nước, hành động của các Bộ ngành, mà còn phụ thuộc vào chính mỗi người dân.

Tại hội thảo, đại diện Liên Hợp Quốc cũng khẳng định: "Các cơ quan Liên Hợp Quốc cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước