Phát triển du lịch Quảng Ninh – Ninh Bình – Thanh Hóa

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/06/2019 19:08 GMT+7

Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều ý kiến khẳng định, để thúc đẩy liên kết, các địa phương xây dựng chính sách cho các đơn vị lữ hành khi tạo tour, tuyến xuyên tỉnh.

Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình: Làm thế nào để kết nối du lịch 3 tỉnh này? Đây đang là nỗ lực của những người làm du lịch. Ba tỉnh vốn có nhiều lợi thế tương đồng, để phát triển du lịch như: điều kiện tự nhiên ưu đãi, nhiều di tích và danh thắng mang tầm quốc gia và quốc tế. Việc kết nối sẽ tạo thêm nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

3 địa phương đều sở hữu di sản thế giới được UNESCO vinh danh: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình) và Thành nhà Hồ (Thanh Hóa). Cả 3 tỉnh này đều xây dựng được hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú quy mô, hiện đại, phục vụ các phân khúc khác nhau. Tại hội nghị mới được tổ chức, nhiều ý kiến khẳng định, để thúc đẩy liên kết, các địa phương xây dựng chính sách cho các đơn vị lữ hành khi tạo tour, tuyến xuyên tỉnh.

Theo các hãng lữ hành, cần lựa chọn 1 đến 2 sản phẩm trọng tâm để định hình những tuyến cứng, ví dụ như xây dựng tuyến du lịch "Con đường di sản" để để tạo thương hiệu chung

Đại diện 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Quảng Ninh đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch. Đẩy mạnh liên kết không chỉ phát huy những thế mạnh riêng biệt cho từng địa phương, mà còn tạo chuỗi sản phẩm hấp dẫn, tăng thời gian lưu trú cho du khách. 5 tháng đầu năm nay, vThanh Hóa đón gần 4 triệu lượt khách, Ninh Bình gần 5 triệu, riêng Quảng Ninh là điểm đến của hơn 7,5 triệu lượt khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước