Phát triển thủy điện bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Đỗ Vinh - Lê Huy (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/12/2016 16:22 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/12, tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị "Vì sự phát triển thủy điện bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên".

Hội nghị thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong vùng có dự án thủy điện. Mục đích của hội nghị là đối thoại đa chiều về phát triển thủy điện bền vững ở miền Trung - Tây Nguyên. Đây sẽ là kênh tham vấn cho chính quyền địa phương và người dân giám sát các dự án thủy điện.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng, thủy điện có vai trò lớn trong mạng lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cùng với nỗi lo về biến đổi khí hậu, thủy điện hiện nay tiềm ẩn những rủi ro và thách thức với môi trường sinh - sinh thái - xã hội.

Cụ thể, các thủy điện hàm chứa nguy cơ mất an toàn hồ đập, gia tăng tranh chấp nguồn nước. Thủy điện đã làm biến mất hơn 50.000 ha rừng tự nhiên, giảm sụt mực nước ngầm, gây nên khô hạn trên diện rộng. Các dự án tái định cư thủy điện thiếu bền vững, nông dân thiếu đất sản xuất dẫn đến tái nghèo.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016 Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2016 Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên Nâng cao năng lực quản lý đô thị các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên Nâng cao năng lực quản lý đô thị các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước