Phạt tù 9 bị cáo trong đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/08/2016 08:46 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại.

Cụ thể, các đối tượng trong đường dây kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia này đã "vẽ" ra gói sản phẩm đặt phòng du lịch 4 ngày 3 đêm ở các khách sạn từ 3 đến 5 sao hoặc khu resort trên toàn thế giới. Người muốn tham gia mua gói dịch vụ phải nộp vào hệ thống 340 USD và sẽ được cấp một mã số ID để phát triển kinh doanh thương mại điện tử trên mạng Internet.

Với hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng, trong 2 năm, các đối tượng đã chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng, tương ứng hơn 10.800 người bị hại.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lâm Phúc Hùng, người đứng đầu đường dây này 14 năm tù, các bị cáo còn lại cũng nhận mức án từ 30 tháng tù treo đến 13 năm tù giam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước