Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Đi tới cùng trách nhiệm

Ban Thời sự (Ảnh: VOV)-Chủ nhật, ngày 04/11/2018 11:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trong việc trả lời chấn vấn.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV là sự kiện thu hút sự quan tâm nhất của báo chí và cử tri cả nước trong tuần qua. Đây là điều dễ hiểu bởi những vấn đề nóng nhất ở hầu hết các lĩnh vực của cả khối hành pháp và tư pháp đã được các đại biểu quốc hội đề cập, chất vấn, từ xử phạt hành chính bị cho bất hợp lý đến đạo đức xuống cấp, từ quản lý đất đai cụ thể đến quản lý không gian mạng trừu tượng… Đây được đánh giá là phiên chất vấn sôi động nhất, súc tích nhất và đi tới cùng trách nhiệm của Quốc hội từ trước tới nay. Ngoài việc tường thuật, phản ánh diễn biến các buổi chất vấn, nhiều tờ báo đã có bài phân tích, bình luận về chất lượng phiên chất vấn lần này.

Theo tờ Tiền phong, đa số đại biểu Quốc hội và các thành viên Chính phủ cũng như người đứng đầu khối tư pháp đều hài lòng với sự đổi mới về phương thức chất vấn lần này. Đại biểu Nguyễn Anh Trí coi đây là kỳ họp có chất lượng chất vấn cao nhất. Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà thì cho rằng, đã có sự hợp tác rất tốt giữa ý chí, nguyện vọng của người dân, đại biểu và các thành viên Chính phủ.

Sau 3 ngày, đã có tới 135 đại biểu Quốc hội hỏi chất vấn, có 82 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và 19 Bộ trưởng cùng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Có thể nói chưa lần nào số thành viên Chính phủ, lãnh đạo ngành trả lời chất vấn nhiều như lần này, có Bộ trưởng phải đứng dậy trả lời tới 16 lần. Và các câu trả lời được đánh giá là rõ ràng, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm. Đặc biệt, nhiều Bộ trưởng, trưởng ngành đã nghiêm túc nhận trách nhiệm trước những yếu kém, hạn chế của ngành mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước