Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – EU

T.K (Theo BNG)-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 19:32 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tại Phiên họp, hai bên khẳng định thông qua việc ra mắt Ủy ban hỗn hợp nhằm đôn đốc triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA).

Ngày 10/5/2019, Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) về triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA) đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Gunnar Weigand, Tổng Vụ trưởng châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS). Phiên họp có sự tham dự khoảng 80 đại biểu các cơ quan, bộ, ngành Việt Nam và hơn 40 đại diện cho Cơ quan Đối ngoại châu Âu, Tổng Vụ Thương mại Ủy ban châu Âu, Phái đoàn Liên minh châu Âu và đại sứ quán các nước thành viên EU tại Việt Nam.

Tại Phiên họp, hai bên khẳng định thông qua việc ra mắt Ủy ban hỗn hợp nhằm đôn đốc triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA), có hiệu lực từ ngày 1/10/2016, Việt Nam và EU cam kết tăng cường tổng thể hợp tác thông qua quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai bên.

Hai bên đánh giá cao các bước phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và EU trong ba thập kỷ qua và nhấn mạnh mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, an ninh – quốc phòng, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, pháp luật, tư pháp, khoa học-công nghệ, năng lượng sạch, thúc đẩy nông-lâm-ngư-nghiệp.

EU đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam tại khu vực, mong muốn tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ ASEAN - EU, ủng hộ việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật tại Biển Đông. EU và Việt Nam tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp cho hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai bên khẳng định phối hợp thúc đẩy Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ được ký chính thức trong những tuần tới, nhấn mạnh EVFTA – IPA được triển khai sớm sẽ góp phần tạo "cú hích" mạnh mẽ cho đầu tư và kinh doanh của hai bên, tạo ra làn sóng đầu tư chất lượng cao từ cả hai phía. Hai bên cùng trao đổi việc tiến hành các bước cần thiết hướng tới việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả các Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Hai bên trao đổi về Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – EU giai đoạn 2014-2020, nhất trí sẽ tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa nông thôn, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hợp tác tư pháp, quản lý tài chính công và các vấn đề kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên hoan nghênh việc Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 01/6/2019, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải cách khung pháp lý nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hai bên cũng nhất trí triển khai cơ chế rà soát giữa kỳ để bảo đảm thực thi hiệu quả các kết quả đạt được, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Phiên họp đã thông qua Thông cáo báo chí chung và nhất trí Phiên họp lần thứ hai sẽ diễn ra tại Brussels, Bỉ vào năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước