Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 18:04 GMT+7

Phó Thủ tướng kiểm tra thực địa tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cần đẩy nhanh tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, nếu nhà thầu yếu có thể thay nhà thầu khác để đảm bảo dự án được thực hiện hiệu quả. Đó là chỉ thị của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến thị sát tiến độ xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang sáng 10/3.

Theo báo cáo, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dù được bắt đầu triển khai từ năm 2015, dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng hiện tiến độ vẫn còn rất chậm do gặp nhiều khó khăn. Toàn tuyến cao tốc dài 51km nhưng mặt bằng giải phóng và bàn giao mới có 11,7km. Tổng mức đầu tư khoảng 14.600 tỷ đồng nhưng hiện thủ tục để vay vốn đầu tư còn gặp nhiều vướng mắc chưa giải quyết.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ dự án, nghiên cứu các giải pháp rút ngắn thời gian xử lý nền đất yếu. Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh để năm 2019 đưa đường cao tốc này vào sử dụng. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư các gói thầu cần thường xuyên tháo gỡ các khó khăn để tiến độ xây dựng được đảm bảo.

Tuyến cao tốc Trung Lương khi đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian lưu thông giữa Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ. Đồng thời, sẽ giúp cho sản xuất cũng như năng lực cạnh tranh toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao hơn so với hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước