Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bình Phước

Nam Việt-Thứ tư, ngày 13/03/2013 15:28 GMT+7

(Ảnh: Lê Sơn/VGP)

 Sáng nay (13/3), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Phước, công tác triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được tỉnh triển khai khá đồng bộ và khẩn trương. Tuy nhiên, do nhiều địa bàn trong tỉnh phân tán ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh biên giới, nên việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý chưa đạt được yêu cầu đề ra.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo các cấp của tỉnh Bình Phước cần phải quát triệt sâu sắc hơn tầm quan trọng và ý nghĩa của đợt lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, từ đó quyết liệt hơn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phải làm tốt việc phổ biến tài liệu về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho từng hộ dân đọc, để có thể thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trung thực. Đồng thời, bảo đảm tính dân chủ, phát huy cao độ ý chí, nguyện vọng của nhân dân về việc tham gia góp ý cho bản Dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước