Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Quảng Nam

Trung Nghĩa (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 18:17 GMT+7

Ảnh:VGP

Sáng 2/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Tại buổi tiếp xúc lần này, đông đảo bà con cử tri huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 sắp tới; thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Nam 9 tháng đầu năm. 

Sau khi nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thông báo một số nội dung chính của Kỳ họp sắp tới, cử tri huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam nêu một số vấn đề về chế độ đối với thanh niên xung phong, người có công cách mạng, chính sách xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, những bức xúc về cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, y tế miền núi.

Cử tri huyện Tiên Phước đặc biệt quan tâm về cải cách giáo dục, thay đổi sách giáo khoa phổ thông, bất hợp lý trong chính sách tiền lương giữa các ngành hiện nay; một số di tích, địa chỉ lịch sử cách mạng trên địa bàn chưa được đầu tư tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa.

Đông đảo cử tri cũng đặc biệt bức xúc trước tình trạng suy thoái đạo đức, biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên; tình trạng tham ô, nhũng nhiễu trong bộ máy chính quyền các cấp, đòi hỏi cần có giải pháp xử lý mạnh mẽ hơn, triệt để hơn và hiệu quả hơn.

Sau khi thông báo nhanh số vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước thời gian qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và tiếp thu đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của đông đảo cử tri để phản ánh lên kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Nam cần lắng nghe, rà soát lại và giải quyết kịp thời một số vấn đề có liên quan đến thực tế địa phương đã được cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao tặng huyện Tiên Phước kinh phí 5 tỷ đồng do Tập đoàn Viễn thông Quân đội tài trợ để xây dựng Trường Tiểu xã Tiên Phong. 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước