Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tình hình lũ ở ĐBSCL

VTV9-Chủ nhật, ngày 23/09/2018 22:43 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (23/9), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã có chuyến kiểm tra tình hình lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lũ năm 2018 ở ĐBSCL sẽ cao tương tự năm 2011 và sẽ có những diễn biến khó lường. Đến nay, đã có một số diện tích lúa và cây ăn quả bị thiệt hại, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, lũ năm 2018 về nhanh và sớm hơn nhiều năm, có 4 địa phương bị ảnh hưởng là: Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang. Đến nay, các địa phương này đã di dời 11.760 hộ dân ở ngoài đê bao đến nơi an toàn, hàng ngàn học sinh được đưa rước đến trường. Tuy nhiên, lũ đã gây thiệt hại 1.792 ha lúa Hè Thu và Thu Đông.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương các địa phương đã chủ động lên các phương án đối phó với lũ sớm, nhờ đó thiệt hại về người đến nay chưa có. Dự báo, đỉnh lũ sẽ xuất hiện vào giữa tháng 10 và có khả năng vượt mức báo động 3. Vì vậy, các địa phương cần phải tiếp tục xây dựng kịch bản ứng phó.

Dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến khảo sát khu vực sạt lở thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; thăm điểm cứu hộ cứu nạn mùa lũ ở xã Tân Hội, tuyến dân cư vượt lũ, trường mẫu giáo xã Bình Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Các địa phương vùng ĐBSCL chủ động triển khai ứng phó với lũ Các địa phương vùng ĐBSCL chủ động triển khai ứng phó với lũ

VTV.vn - Các địa phương vùng ĐBSCL đã tăng cường những giải pháp ứng phó với lũ, đảm bảo an toàn cho người dân và việc sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước