Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giải trình về tăng giá điện trước Quốc hội

T.K-Thứ năm, ngày 30/05/2019 18:51 GMT+7

VTV.vn - Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm rõ việc điều chỉnh giá điện như cơ chế, thời điểm điều chỉnh và nguyên nhân khiến hóa đơn điện tháng 4 tăng vọt.

Trong phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về kinh tế - xã hội vào chiều 30/5, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đăng đàn giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó có vấn đề về điều chỉnh giá điện.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định lộ trình điều chỉnh giá điện được Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện theo đúng quy định Luật Điện lực, quyết định 24 và các văn bản pháp luật khác. Chính phủ cũng đã có báo cáo chi tiết gửi Quốc hội về điều chỉnh tăng giá điện.

Trong phần giải trình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, để tăng 1% GDP thì giá điện phải tăng trưởng 1,5%. Kịch bản GDP năm 2019 là 6,8% thì giá điện phải tăng 11,35%. Về mức tăng giá, ngành điện đưa ra 3 kịch bản là 7,31%; 8,36% và 9,26%. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Thường trực Chính phủ họp, thảo luận kỹ với các Bộ ngành, tập đoàn, tổng công ty… và Chính phủ đã "chốt" chọn mức tăng giá bán lẻ điện bình quân 8,36%.

Nói về thời điểm tăng giá điện, việc chọn khoảng từ ngày 15 đến ngày 30/3 như vừa qua là theo đề xuất của liên Bộ và Tổng cục Thống kê. Theo quy luật, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thường tăng cao vào tháng 1 và 2 (dịp nghỉ Tết Âm lịch) và sẽ giảm mạnh trong tháng 3, nên sẽ không tác động nhiều đến chỉ số CPI bình quân cả năm và kiềm chế được lạm phát kỳ vọng. "Thực tế, trong 10 lần điều chỉnh giá điện thì chúng ta có 4 lần điều chỉnh trong tháng 3", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn chứng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đưa ra 3 nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ gia đình tăng vọt trong tháng 4 vừa qua là do tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%; sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng do thời tiết nắng nóng bất thường và kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng 4 là 31 ngày, dài hơn 3 ngày so với tháng liền kề.

"Cách tính và cách thu tiền điện của EVN theo kiểm tra sơ bộ cho tới thời điểm này là chưa có sai phạm gì", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định.

Việc tăng giá điện, xăng dầu làm 'nóng' nghị trường Quốc hội Việc tăng giá điện, xăng dầu làm "nóng" nghị trường Quốc hội Giá điện tăng cao, người dân đua nhau lắp điện mặt trời Giá điện tăng cao, người dân đua nhau lắp điện mặt trời Chính phủ báo cáo Quốc hội thế nào về việc tăng giá điện? Chính phủ báo cáo Quốc hội thế nào về việc tăng giá điện?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước