Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý vụ lừa đảo tiền ảo 15.000 tỷ đồng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/04/2018 06:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Ngày 11/4, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành xử lý vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng của công ty Modern Tech - tên pháp lý của dự án iFan ở TP.HCM, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo 6 bộ gồm: Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các bộ, ngành trên đề xuất biện pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/4 tới.

Trước đó, công ty Modern Tech sau khoảng 1 năm hoạt động theo hình thức huy động vốn bằng tiền ảo bỗng biến mất cùng hơn 15.000 tỷ đồng khiến hơn 32.000 người đầu tư lao đao. Công ty không hoạt động, người đứng đầu cùng với hệ thống chân rết biến mất, nhà đầu tư mất trắng số tiền của mình.

Các nghệ sĩ nổi tiếng có tham gia đường dây đa cấp tiền ảo? Các nghệ sĩ nổi tiếng có tham gia đường dây đa cấp tiền ảo?

VTV.vn - Dù nhiều người khẳng định không liên quan đa cấp tiền ảo, dư luận vẫn nghi ngờ khi thấy hình ảnh của các ca sĩ nổi tiếng đã từng tham gia hội thảo tiền ảo của Modern Tech.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước