Phối hợp để khơi dậy sức mạnh toàn dân tộc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/02/2020 19:28 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã diễn ra chiều nay (18/2).

Tại Hội nghị thường niên giữa Chính và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bàn tiến không bàn lùi để khơi dậy được sức mạnh toàn dân tộc đưa đất nước vượt qua được những tác động của dịch bệnh hiện nay.

Các thành viên của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, cùng với những kết quả toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nhất là phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thì sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhịp nhàng hiệu quả đã làm cho nhân dân cả nước tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. Đặc biệt, ngay từ trong Tết, việc Thủ tướng và các Phó Thủ tướng hết sức quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19 đã làm cho nhân dân không hoang mang và tin tưởng hơn vào trong kiểm soát dịch bệnh này ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những thành công của đất nước trong năm vừa qua đã nói lên sự quyết tâm trong phối hợp hiệu quả giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ. Đó là sự đóng góp của nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và đó cũng là kết quả của sự sát dân, gắn bó với nhân dân và tinh thần tiến công đưa đất nước đi lên. Thủ tướng nêu rõ, kinh nghiệm đã cho thấy, nếu các phong trào cách mạng hiện nay thiếu đi sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ khó thành công. Điển hình như việc chống hán hạn và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, nhờ Chính phủ lắng nghe, phối hợp và chủ động hành động từ sớm và quyết liệt nên đã hạn chế được tối đa những ảnh hưởng của trận hạn hán xâm nhập mặn nặng nề nhất trong lịch sử này.

Thủ tướng cũng cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã đánh giá Mặt trận và các đoàn thể không còn hành chính hóa và chậm đổi mới như trước đây. Đó là niềm vui của tất cả. Sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của Mặt trận được thể hiện thông qua việc, trong vòng gần 1 tháng qua, Chính phủ cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong phòng chống COVID-19. Sau các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã sớm tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống, ứng phó với dịch bệnh với 3.000 người tham dự. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 gây ra nhiều phức tạp, sự phối hợp và hành động của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo phương châm chống dịch như chống giặc là hết sức quan trọng. Cùng với những nỗ lực tối đa của Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép thì hệ thống Mặt trận cần vừa vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch vừa đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các Bộ và chính quyền địa phương trong chỉ đạo điều hành phải hết sức coi trọng các ý kiến từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì đây là kênh thông tin hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tích cực đóng góp xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nhất là trước Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cần sát dân, phát huy vai trò trong giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, đồng thời phát hiện kịp thời những bất cập trong chính sách để kiến nghị Chính phủ và chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, giải quyết được những bức xúc của nhân dân, ngay từ cấp chính quyền cơ sở trên nguyên tắc vừa bảo đảm thực hiện dân chủ, nhưng cũng giữ nghiêm kỷ cương, phép nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước