Phòng chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 20:41 GMT+7

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tham nhũng trong hoạt động tư pháp của tòa án có thể gây ra thiệt hại lớn đối với nền kinh tế nói chung và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nói riêng.

Đây là nhận định được nhiều đại biểu đưa ra tại "Hội thảo hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp" để góp phần đảm bảo lợi ích cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam vừa được Ban Nội Chính trung ương tổ chức sáng 24/3 tại Hà Nội.

Tại Hội thảo, đại diện toà án nhân dân tối cao cho biết, trong 3 năm từ 2012 đến 2014, toàn ngành tòa án đã có 141 cán bộ có hành vi vi phạm bị xử lý. Trong đó có tới 23 người đã bị xử lý trách nhiệm hình sự, 118 người bị cách chức. Phân tích lý do và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhiều đại biểu đề nghị cần xây dựng mức đãi ngộ phù hợp để các thẩm phán và cán bộ tòa án không còn bị tác động dẫn tới hành vi vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng nhấn mạnh cần xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án có đạo đức công vụ và năng lực. Có như vậy mới đủ liêm chính và công tâm trong xét xử , không làm sai lệch kết quả các vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước