Phong trào hiến đất làm đường giao thông ở Nam Định

Đặng Tú - Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 04/04/2017 11:31 GMT+7

VTV.vn - Từng tấc đất được coi như tấc vàng nhưng tại tỉnh Nam Định, vẫn có những người dân tự nguyện hiến hàng chục, hàng trăm m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

Cứ mỗi lần làm đường, gia đình ông Phạm Ngọc Nếp (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định) tự nguyện hiến đất nhà. Ông Nếp tâm sự: "Nhà nước còn làm đường mà gia đình còn đất thì tôi vẫn sẽ tiếp tục hiến, tất cả vì mọi người, vì con cháu sau này".

Tinh thần vì mọi người của người cựu chiến binh đã lan tỏa ra cả khu xóm. Nghe theo ông, con cháu, hàng xóm tự nguyện hiến đất để làm đường. Cũng nhờ sự chung sức, đồng lòng của người dân, con đường rộng hơn chục mét qua khu xóm đã cơ bản hoàn thành sau hơn 2 tháng.

Đến nay, 112 xã của tỉnh Nam Định đã hoàn thành các mục tiêu về nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ sự tự nguyện hiến hơn 3.000 ha đất của người dân.

Không chỉ phong trào hiến đất làm đường ở Nam Định mà nhiều mô hình khác như "Nhà nước và nhân dân cùng làm", "Hội tự nguyện quyên góp" hay "Nhịp cầu yêu thương" cũng đã tạo bước đột phá cho giao thông nông thôn. Đây chính là tiền đề quan trọng để các địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu khác trong chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước