Phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH

Ngọc Thành (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 19:15 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Ảnh: VGP)

Chiều 23/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 56 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Năm 2014, các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới sáng tạo, từng bước khắc phục bệnh thành tích, góp phần khích lệ nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã có tác động rõ nét đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao kết quả trong công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương từ tham mưu cơ chế chính sách cho tới triển khai thực hiện và kiểm tra đôn đốc. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước trong năm qua có ảnh hưởng lan tỏa trong xã hội như: Phong trào xây dựng nông thôn mới; Phong trào thi đua hướng về biển đảo; Phong trào thi đua học tập, sản xuất giỏi góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội và đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù đất nước chịu nhiều tác động từ sự kiện Biển Đông song công tác thi đua khen thưởng đã có những ảnh hưởng nhất định tới việc tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, cũng như sự phát triển kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2015 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12, vì vậy công tác thi đua khen thưởng phải bám sát vào 5 định hướng lớn gồm: Thi đua hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra; Bảo đảm chủ quyền quốc gia, giữ gìn hòa bình, hữu nghị; Bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội trên cơ sở tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận xã hội; Đẩy mạnh chủ động đối ngoại, hợp tác hội nhập quốc tế để tạo môi trường nâng cao vị thế Việt Nam trên trường Quốc tế và tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp.

Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên đã cơ bản nhất trí với việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 vào quý IV năm sau. Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tiếp thu ý kiến các thành viên về chủ đề Đại hội, sớm xây dựng kê hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trình Thủ tướng thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước