"Phù phép" đất lúa thành đất thương mại tại Đà Nẵng

Đỗ Vinh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 10:48 GMT+7

VTV.vn - Chạy dự án rồi "phù phép" đất nông nghiệp thành đất thương mại đang là chiêu thức được các DN áp dụng để thâu tóm đất lúa của nông dân một cách dễ nhất và rẻ nhất.

Những thửa ruộng sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng được đền bù chỉ 200.000 đồng/m2. Chính việc đền bù rẻ nên các doanh nghiệp mặc sức xin chủ trương, xin dự án để lấp ruộng. Việc dễ dãi của chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đẩy hàng ngàn người dân thành phố Đà Nẵng mất ruộng, mất đất sản xuất và không có công ăn việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước